Anh: Brexit len lỏi vào từng ngõ ngách

Thứ Hai, 09/12/2019, 10:49
Người phát ngôn Chính phủ Anh vừa cho báo giới biết, kể từ đầu tháng 12 mức phí bảo hiểm y tế đối với người nước ngoài đã tăng hơn 50%; còn sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) theo tiến trình Brexit, thì mọi công dân EU sinh sống tại Anh cũng phải đóng như những người nước ngoài khác, để góp phần cùng trang trải chi phí cho Hệ thống Y tế Quốc gia (NHS).

Mức phí bảo hiểm y tế thường niên cho người nước ngoài được thu từ năm 2015 là 200 bảng Anh (GBP), tới năm 2017 tăng lên 400 GBP nhưng không áp dụng cho các công dân EU, đến cuối năm 2019 này lại tăng thành 625 GBP tương đương 816 USD. 

"Hiện tại người lao động nhập cư từ EU sau thời gian cư trú 3 tháng, là đủ điều kiện được nhận trợ cấp an sinh xã hội của Vương quốc Anh gồm cả chăm sóc y tế miễn phí - ông Dominic Raab, Đệ nhất Quốc vụ khanh kiêm Bộ trưởng phụ trách Các vấn đề đối ngoại và Khối thịnh vượng chung của Anh (ảnh) cho biết thêm - Nhưng sau Brexit tất cả những lao động nhập cư bất kể đến từ nước nào, đều có thể đệ đơn yêu cầu được hưởng trợ cấp an sinh xã hội sau thời gian cư trú tối thiểu là 5 năm".

Q.Phú (theo Reuters)
.
.