Ba Lan: Ôtô phải tự trang bị máy đo nồng độ cồn

Thứ Ba, 28/01/2014, 21:10

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk vừa ký ban hành một Nghị định mới, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/1 để đối phó với tệ nạn lái xe trong tình trạng mất tỉnh táo, do sử dụng đồ uống chứa cồn vượt mức cho phép cùng các hình phạt nghiêm khắc hơn.

Theo đó tài xế say xỉn khi lái xe sẽ bị phạt số tiền là 5.000 zlotys tiền Ba Lan (PLN), tương đương 1.200 euro và bị tước bằng lái trong thời hạn 3 năm (trước đây là 1 năm).

Nếu tái phạm, tiền phạt sẽ tăng lên gấp 20 lần thành 100.000 PLN (23.000 euro), đồng thời bị tước giấy phép lái xe trong 15 năm kế tiếp (trước đây là 10 năm), cũng như bị tống giam tùy theo mức độ vi phạm tương ứng.

Với trường hợp tái phạm lần thứ 3 sẽ bị cấm điều khiển vô lăng suốt đời

X.Hiếu (theo DPA)
.
.