Bài toán đơn giản làm khó giới sinh viên Harvard

Thứ Năm, 17/03/2016, 14:10
Ai cũng biết để được trúng tuyển vào học tại Viện Đại học Harvard, cơ sở đào tạo bậc cao học lâu đời và uy tín hàng đầu nước Mỹ là điều cực khó, chỉ dành cho những sinh viên có học lực hơn người. Nhưng không hẳn vậy, đơn cử như đợt kiểm tra trình độ làm toán được tiến hành mới đây chẳng hạn.

Bài toán kiểm tra “Cây gậy và quả bóng” với đề bài như sau: “Gậy và bóng có giá tổng cộng là 1,1 USD. Trong khi chiếc gậy có giá đắt hơn 1 USD so với quả bóng. Vậy giá của quả bóng là bao nhiêu?”.

Tức thì hơn 80% số sinh viên thuộc đủ các niên khóa đang theo học ở Viện Đại học Harvard, đã trả lời không cần suy nghĩ rằng trái bóng có giá là 0,1 USD hay 10 cent (1 USD = 100 cent). Sai bét! Nếu như vậy thì chiếc gậy đắt hơn quả bóng 1 USD thành 1,1 USD, cộng với bóng giá 0,1 USD ra kết quả là 1,2 USD không khớp với đề bài cho trước.

Đúng ra giá quả bóng là 5cent hay 0,05 USD, còn giá cây gậy đắt hơn 1 USD là 1,05 USD. Cộng lại cả bóng và gậy (0,05 USD + 1,05 USD) thành 1,1 USD. 

Q.Long (theo Reuters)
.
.