Bán đấu giá các đồ vật của tàu Titanic

Thứ Năm, 08/05/2008, 11:30
Những đồ vật được cất giữ trong chiếc hộp đựng giày của một phụ nữ – tên là Lillan Asplund - sống sót trong vụ đắm tàu Titanic năm 1912 được bán đấu giá 100.000 bảng Anh.

Một trong 4 tấm vé tàu còn lại bán đấu giá được 33.000 bảng Anh. Khi bước lên chiếc tàu định mệnh cùng với cha mẹ, Lillian Asplund chỉ mới 5 tuổi. Asplund mất ngày 6/5/2006 ở tuổi 99 và đã để lại bộ sưu tập quý giá của mình cho người cháu trai thứ hai, sống ở Massachusetts, Mỹ.  

Chiếc đồng hồ bỏ túi ngưng chạy đúng lúc tàu Titanic chìm, bán được 31.000 bảng Anh. Trong dịp này, tổng cộng 346 đồ vật của tàu Titanic cũng được bán đấu giá

Di An (Theo BBC)
.
.