Bán đấu giá mẻ thuốc kháng sinh penicillin đầu tiên

Thứ Ba, 14/03/2017, 18:35
Đây là mẻ thuốc được A. Fleming phát hiện vào cuối tháng 9-1928, tạo tiền đề cho việc chế ra loại thuốc kháng sinh đầu tiên trên thế giới.

Trong phiên giao dịch diễn ra tại Nhà đấu giá Bonhams ở London (Anh) vào ngày 2-3 vừa qua, chế phẩm penicillin đầu tiên nặng khoảng 4g, làm từ loại nấm mốc penicillium hình thành từ bột mì thuộc phòng thí nghiệm của bác sĩ người Scotland Sir Alexander Fleming (1881-1955) - người được lịch sử y học tôn vinh là "cha đẻ của thuốc kháng sinh", đã được một khách hàng khuyết danh trả mức giá cao nhất là 12.000 bảng Anh, tương đương 14.600 USD.

Đây là mẻ thuốc được A. Fleming phát hiện vào cuối tháng 9-1928, nói một cách chính xác là loại nấm penicillium lên men màu xanh lam có khả năng ức chế sự sinh trưởng của vi khuẩn, tạo tiền đề cho việc chế ra loại thuốc kháng sinh đầu tiên trên thế giới, khiến penicillin được sản xuất đại trà từ đầu thập niên 40 thế kỷ trước giúp điều trị các chứng bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn. 

Bên bán là hậu duệ của bà Mary Anne Johnston, cô cháu gái của A. Fleming hồi nhỏ vốn có sở thích sưu tập các vật phẩm do người cậu Fleming chế ra. Quanh đĩa thủy tinh đựng mẫu vật là dòng chữ "chế phẩm đầu tiên cấu thành penicillin", chữ ký của bác sĩ A. Fleming vẫn còn đọc được cho dù gần 9 thập niên đã trôi qua.

Được biết, trong năm 1996 Hãng Dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ đã bỏ ra số tiền là 28.000 USD để mua 1 viên thuốc penicillin thành phẩm đầu tiên, được sản xuất trong năm 1938 với giá 28.000 USD, tương đương 51.000 USD theo thời giá hiện nay.

T.Hường (theo AP)
.
.