Ban nhạc Đông Âu thành công nhất

Thứ Năm, 16/06/2016, 15:30
Với buổi biểu diễn trước 35.000 khán giả tại sân vận động Thao trường ở thành phố Sofia (Bulgaria) vào ngày 10-6 vừa qua, ban nhạc rock Lyube của Liên bang Nga đã trở thành nhóm nhạc Đông Âu đầu tiên "cán mốc" 5 triệu lượt khán giả xem trình diễn trực tiếp, được ông Jack Brockbank - đại diện Sách Kỷ lục Guinness tại khu vực Đông Âu có mặt tại chỗ chính thức ghi nhận, như là "Ban nhạc Đông Âu thành công nhất".

Ban nhạc Lyube được thành lập trong năm 1989 tại quận Lyuberetsky, thuộc vùng ngoại vi phía đông thủ đô Moscow, với phong cách biểu diễn pha trộn hài hòa các dòng nhạc rock, blues, dân gian và nhạc quân đội, bao gồm các bài hành khúc thời Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay.

Trong hơn 1/4 thế kỷ tồn tại, nhóm nhạc Lyube đã cho phát hành 16 album ca nhạc với ca sĩ chính là nhà soạn nhạc Igor Matvienko cùng số lượng đĩa hát hàng triệu bản đã được bán ra.

K.Dung (theo BTA)
.
.