Bé gái 4 tuổi với chỉ số IQ suýt soát Albert Einstein và Stephen Hawking

Chủ Nhật, 22/04/2012, 11:15

Heidi Hankins, cô bé người Anh 4 tuổi, đã trở thành người nhỏ tuổi nhất của Tổ chức Mensa (nơi tập trung những người có chỉ số thông minh IQ cao nhất thế giới).

Được biết, trung bình số điểm của người lớn là 100 và với cá nhân nổi bật sẽ là 130. Thế nhưng, trải qua bài kiểm tra "đo não", Heidi đã bất ngờ đạt được chỉ số IQ là 159, chỉ thấp hơn 1 điểm so với  hai nhà vật lý huyền thoại Albert Einstein và Stephen Hawking.

Khả năng đặc biệt của cô bé được phát hiện khi mới 14 tháng tuổi, Heidi có thể vẽ những nàng công chúa, các loài động vật trong khi bọn trẻ ở tuổi này chỉ đánh dấu được trang sách. Đến 18 tháng tuổi, Heidi đã biết sử dụng máy tính để học. Khi lên hai, cô bé Heidi bắt đầu vẽ hình ảnh về con người, đọc thuộc lòng các bài thơ, biết làm phép toán như một đứa trẻ 7 tuổi thực thụ.

Cha của Heidi cho hay, thật đáng ngạc nhiên khi con bé có thể đọc được tất cả 30 cuốn sách trong bộ sách "Oxford Reading Tree" chỉ trong vòng một giờ

H.T. (theo Daily Mail)
.
.