Bệnh viện dã chiến được xây với thời gian kỷ lục

Thứ Bảy, 23/01/2021, 14:16
Trong ảnh là nhân viên kỹ thuật đang hoàn thành các công đoạn cuối cùng sau 5 ngày thi công, sẵn sàng cho việc đưa vào sử dụng bệnh viện dã chiến 1.500 phòng ở thị trấn Nam Cung, thủ phủ huyện Hình Đài phía nam tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) vào ngày 16-1 vừa qua, trở thành bệnh viện dã chiến được xây với thời gian kỷ lục.

Theo lời ông Hứa Cần, Chủ tịch tỉnh Hà Bắc, thì bệnh viện mới khánh thành thuộc chương trình xây dựng 6 bệnh viện dã chiến chuyên biệt trên địa bàn Hà Bắc, sẽ được triển khai cấp tốc với quy mô khoảng 6.500 phòng, nhằm để điều trị cho những người bị nhiễm SARS-CoV-2 biến thể mới đang trên đà gia tăng.

"Diện tích của 1 phòng bệnh tiêu chuẩn là 18m2, được trang bị hệ thống thông gió và sưởi ấm, có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng biệt, cũng như mạng lưới wifi truy cập internet miễn phí…", Chủ tịch Hứa Cần cho biết - Tính đến thời điểm của ngày 18-1, trên cả nước Trung Quốc đông dân nhất trên hành tinh có tổng cộng 88.336 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 4.635 người chết và 82.400 người đã phục hồi".

Được biết, kỷ lục bệnh viện xây dựng trong thời gian nhanh nhất thế giới ghi trong Sách Guinness thuộc về một bệnh viện dã chiến ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) dạo cuối tháng 1 và đầu tháng 2-2020, với thời gian là 6 ngày.

K.Dung (Theo NYT)
.
.