Bị phạt tiền và trục xuất vì đọc trộm tin nhắn của chồng

Thứ Ba, 07/06/2016, 09:15
Vào ngày 30-5 vừa qua, Tòa án thành phố Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã ra phán quyết, trục xuất nữ bị đơn kèm hình phạt là khoản tiền tương đương 40.000 USD, vì vi phạm trắng trợn quyền riêng tư của người khác.

Đứng tên nguyên đơn là một nam công dân UAE, khởi kiện người vợ mới cưới từ một quốc gia Arập  khác trong vùng vịnh Persic nhưng chưa nhập quốc tịch theo chồng, quy kết bà xã có hành vi thuộc dạng "tội phạm mạng" bị pháp luật nghiêm trị.

Cụ thể cô vợ mới cưới có một thói quen "khó bỏ", là thường xuyên lén lút đọc trộm tin nhắn (SMS) trên điện thoại di động của chồng, rồi ghi lại nội dung ra giấy làm bằng chứng nghi ngờ sự không chung thủy của ông xã…

Trước tòa tuy bị đơn đã thành khẩn nhận lỗi, nhưng vẫn bị buộc tội vi phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác khi chưa được phép; đồng thời phải thi hành phán quyết trong vòng 2 tuần lễ kế tiếp, nếu không sẽ lĩnh án tù giam theo hướng tăng nặng tình tiết.

T.Hồng (theo Daily Mail)
.
.