Bờ kè nhân tạo ngăn lũ lụt cho Venice

Thứ Tư, 30/10/2013, 11:35

Ngày 14/10 vừa qua, công trình “ngăn lũ thế kỷ” bảo vệ thành phố Venice, tụ điểm du lịch hàng đầu ở Italia và thế giới đã được vận hành kỹ thuật thành công, chuẩn bị đưa vào hoạt động chính thức vào đầu năm 2014.

Do vị trí đặc thù của một đô thị nằm sát bờ đại dương, tọa lạc trên 118 hòn đảo nhỏ nối với nhau bằng  410 cây cầu qua hệ thống kênh mương chằng chịt bao quanh, vô hình trung Venice đã biến thành “rốn lũ”, hay một vũng tù để nước biển Adriatic tràn vào những khi thủy triều dâng cao.

Ngoài ra nền móng thành phố đang dần sụt lún, hệ quả của nhiều thập niên khai thác nước ngầm phục vụ sinh hoạt và sản xuất làm kiến tạo địa tầng đáy biển bị “hẫng”, thành phố bị lún tới 23cm so với năm 1913.

Công trình “ngăn lũ thế kỷ” là hệ thống bờ kè bao gồm 78 tấm bê tông cốt thép rỗng bên trong theo mô thức bản lề, được chôn móng cố định và nằm ngang dưới đáy biển. Mỗi tấm có kích thước dày 5m, rộng 20m và cao 30m cùng trọng lượng là 300 tấn.

Khi mực nước thủy triều lên sắp tới mức báo động cấp độ I, tức thì cả hệ thống bờ kè nhân tạo bảo vệ được kích hoạt tự động, đồng thời không khí nén sẽ được bơm vào các khoảng rỗng bên trong, khiến các tấm bê tông chuyển từ tư thế nằm ngang dần tự nâng lên khỏi mặt biển, kịp thời ngăn cản nước lũ tràn vào Venice theo mạng lưới kênh đào.

Tuy tổng trị giá công trình lên tới con số khổng lồ là 6 tỉ euro, nhưng sẽ góp phần chấm dứt hoàn toàn thảm cảnh lụt lội cho thành phố Venice xinh đẹp

Quang Phú (theo The Telegraph)
.
.