Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không có địa chỉ thư điện tử

Thứ Sáu, 24/12/2004, 07:22

Tổ chức phi chính phủ Project Goverment Oversight vừa tiết lộ bí mật trọng đại này của Lầu Năm Góc. Oái oăm hơn, ông Rumsfeld là một trong những tác giả chính yếu của chương trình áp dụng công nghệ cao vào các lực lượng vũ trang và luôn cổ động cho việc áp dụng công nghệ thông tin mới vào chỉ huy quân đội.

Những chuyện ngược đời như thế không phải xảy ra lần đầu tiên trên chính trường Mỹ. Cách đây một năm, báo chí Mỹ đã từng đưa tin về việc ông Bill Clinton, người khi còn là Tổng thống rất quan tâm tới sự phát triển của Internet và thông tin điện tử, mặc dù có địa chỉ trên mạng nhưng không hề nhận hoặc gửi bất cứ một thư điện tử nào

Anh Thư (Theo mạng Washington Profile)
.
.