Bộ trưởng từ chức vì cấp dưới tham nhũng

Thứ Ba, 16/10/2012, 19:40

Đương kim Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Cộng hòa Czech Jaromir Drabek (ảnh) vừa cho báo giới biết ông sẽ sớm đệ đơn từ chức trong thời gian tới, cho dù Thủ tướng Petr Necas có chấp thuận hay không. Nguyên do 2 cán bộ cao cấp thuộc quyền Bộ trưởng J. Drabek vừa bị cảnh sát bắt giam vào đầu tháng 10 vừa qua vì tội danh tham nhũng.

Cụ thể gồm Thứ trưởng Vladimir Siska và Vụ trưởng Vụ Thông tin Milen Hoyer đã bị tình nghi có những hành vi nhũng lạm, liên quan đến hoạt động đấu thầu các công trình thuộc bộ khiến họ có thể bị truy tố với  mức án 6 năm tù giam.

"Tôi luôn sẵn sàng nhận trách nhiệm chính trị về mình, vì không nắm bắt được mọi động thái của cấp dưới", Bộ trưởng J. Drabek khẳng định trong cuộc họp báo của đảng Truyền thống, Thịnh vượng và Trách nhiệm (TOP 09), một đảng cánh hữu mà ông là thành viên trong Ban lãnh đạo, cũng là chính đảng chủ yếu liên minh với đảng Dân chủ Dân sự (ODS) của Thủ tướng P. Necas trong thành phần chính phủ hiện nay

K.D. (theo Reuters)
.
.