Bức ảnh có mức giá tăng kỷ lục

Thứ Tư, 21/10/2015, 16:40
Trong phiên giao dịch vào ngày 9/10 vừa qua tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Sotheby's ở New York (Mỹ), bức ảnh đen trắng có tiêu đề "Man in Polyester Suit" (Người đàn ông trong trang phục chất liệu sợi tổng hợp), do nhiếp ảnh gia huyền thoại người Mỹ Robert Mapplethorpe (1946-1989) tự chụp chân dung mình (ảnh), đã được bán với giá là 478.000USD.

Theo lời ông Christopher Mahoney, người chủ trì phiên giao dịch thì đây là bức ảnh có mức giá tăng kỷ lục trong lịch sử tồn tại của Nhà đấu giá Sotheby's.

"Cách đây 23 năm, vào năm 1992 bức ảnh này bán được 9.900USD khi đem đấu giá lần đầu. Hiện giá của bức ảnh đã lên tới gần nửa triệu USD, gấp gần 50 lần, một kỳ tích mà chưa một kiệt tác nghệ thuật nào có thể so bì nổi", ông Mahoney cho biết.

Vẫn theo lời vị đại diện Nhà đấu giá Sotheby's, sau khi nhiếp ảnh gia R. Mapplethorpe từ trần vào đầu tháng 3/1989 vì "căn bệnh thế kỷ" AIDS lúc đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, tức thì các tác phẩm đều lên giá vùn vụt.

Đắt nhất là bức chân dung họa sĩ lừng danh người Mỹ Andy Warhol (1928-1987) do R. Mapplethorpe chụp, đã được bán tại trụ sở Nhà đấu giá Sotheby's tại London (Anh) vào năm 2006, cùng mức giá kỷ lục 643.200USD.

Q.Long (theo Reuters)
.
.