Bức chân dung khổng lồ

Thứ Hai, 11/06/2012, 22:40

Tại khu vực đồng cỏ gần cối xay gió De Roosdonck nổi tiếng ở thị trấn Nuenen, thuộc tỉnh Noord-Brabant, Hà Lan, một bức tranh chân dung danh họa Vicent Van Gogh (1853-1890) khổng lồ vừa được hoàn tất, với kích thước rộng 68m và dài 81m. Nguyên liệu cấu thành bức họa chủ yếu là mùn cưa, cỏ và hoa.

Đây là bức họa mô phỏng kiệt tác bất hủ "Chân dung tự họa với mũ rơm", được Van Gogh vẽ trong giai đoạn 1887-1888.

Được biết, những năm gần cuối đời nhà họa sĩ nổi tiếng cư ngụ trong cối xay gió De Roosdonck, nơi ông vẽ những kiệt tác để đời về nông dân và thợ thủ công địa phương, mỗi bức trị giá hàng chục triệu USD theo thời giá hiện nay

K.D. (theo EPA)
.
.