Bức chân dung siêu nhỏ

Thứ Hai, 23/04/2012, 07:25

Nhân kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth (1952-2012), một nhóm các nhà khoa học thuộc Trường đại học Tổng hợp Nottingham đã chế tác một bức chân dung Nữ hoàng siêu nhỏ bằng tia hồng ngoại, khiến những người hiếu kỳ không thể quan sát được bằng mắt thường.

Với kích thước rộng 1.472?m2 (?m là ký hiệu toán học của micromet = 1/triệu mét, cũng là đơn vị đo lường phổ biến các bước sóng bức xạ của tia hồng ngoại), bức chân dung có chiều rộng 32?m cùng chiều cao 46?m này đã được đại diện Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận như là "tấm chân dung cá nhân nhỏ nhất thế giới".

Chân dung siêu nhỏ chỉ có thể mục kích qua kính hiển vi điện tử. Để so sánh 1 con tem bưu chính thông thường có thể chứa hết 300.000 bức chân dung siêu mini dạng này

X.H. (theo Reuters)
.
.