Bức tranh đắt giá

Thứ Bảy, 02/06/2012, 15:45

Trung tuần tháng 5 vừa qua, tại nhà bán đấu giá Sotheby's ở London (Anh), một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng người Nga Ivan Aivazovsky (1817-1900) đã được bán với giá 3,23 triệu bảng, tương đương 5,2 triệu USD.

Người mua là một khách hàng yêu cầu được giấu tên đã trả giá qua điện thoại, vượt xa mức dự tính ban đầu xê dịch từ 1,2 đến 1,8 triệu bảng. Họa phẩm kỷ lục có tên "Nhìn từ thành phố Constantinople xuống eo biển Bosphorus", được Aivazovsky vẽ năm 1856, đúng một thập niên sau khi ông được Sa hoàng Nicholas đệ nhất cử tới Constantinople đảm nhiệm chức vụ họa sĩ chính thức của lực lượng Hải quân Nga đồn trú tại đây.

Sau khi cuộc chiến Crime giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt vào năm 1857, Aivazovsky đã tặng Sultan Abdul Azis lãnh chúa vùng Constantinople nhiều bức họa của mình trong thời gian ở Thổ.

Điều thú vị đây chính là bức tranh treo trong cung điện San Stefano, chứng kiến Hiệp định hòa bình Nga-Thổ Nhĩ Kỳ ký năm 1878.

Được biết, kỷ lục cũ là một họa phẩm của Aivazovsky mang tên "Quang cảnh Constantinople lúc bình minh", được bán năm 2007 với giá 2,7 triệu bảng Anh

T.H. (theo Interfax)
.
.