Bức tranh đắt giá nhất của trường phái hiện thực

Thứ Hai, 24/11/2014, 19:55

Trong phiên giao dịch tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Christie’s ở New York (Mỹ) vào ngày 5/11 vừa qua, một kiệt tác của cố danh họa người Pháp Edouard Manet (1832-1883) đã được bán giá 65 triệu USD, trở thành bức tranh đắt nhất mọi thời của trường phái hiện thực Pháp.

Đó là bức sơn dầu trên vải có tên là “Le Printemps” (Mùa xuân) được E. Manet vẽ vào năm 1881, mô tả chân dung nữ diễn viên nổi tiếng người Paris Jeanne Demarsy với chiếc ô xòe trên vai, chuẩn bị đón những giọt mưa xuân đầu tiên.

Sinh thời E. Manet từng dự định vẽ một loạt 4 bức tranh thể hiện các mùa trong năm, nhưng ông chỉ kịp hoàn thành 2 kiệt tác là “Mùa xuân” và “Mùa thu”, trước khi từ trần vào ngày 30/4/1883, hưởng dương 51 tuổi.

Theo các chuyên gia thẩm định giá, thì bức họa tuyệt mỹ này có giá từ 22 đến 25 triệu USD. Bất ngờ một nhà sưu tập nghệ thuật người Mỹ đã đồng ý mua với giá đắt gấp 3. Mức giá này đã bao gồm cả phí môi giới và phí bảo hiểm cho bức tranh.

Được biết, kỷ lục cũ thuộc về bức chân dung tự họa của E. Manet, được bán tại Nhà đấu giá Sotheby’s ở London (Anh) vào năm 2010, với giá  33 triệu USD

Q.Phú (theo Bloomberg News)
.
.