Bức tranh đắt nhất của một họa sĩ châu Á

Thứ Ba, 16/03/2021, 12:22
Trong kỳ xuất bản lần thứ 66 của Sách Kỷ lục Guinness, thuộc niên giám năm 2022 dự kiến phát hành vào ngày 8-9 tới đây, ở chuyên mục "Nghệ thuật tạo hình" chính thức ghi nhận tác phẩm hội họa "Mười khung cảnh của đá Lingbi" của họa sĩ Trung Quốc Wu Bin (Ngô Bình), được bán với giá 76,6 triệu USD như là "Bức tranh đắt nhất của một họa sĩ châu Á.

Cụ thể, trong phiên giao dịch trực tuyến vào ngày 18-10-2020 tại Nhà bán đấu giá Poly Auction ở Bắc Kinh (Trung Quốc), kiệt tác "Mười khung cảnh của đá Lingbi" được rao bán với điều kiện những người tham gia đấu giá phải đặt cọc số tiền tối thiểu là 4,5 triệu USD. Kết quả, một khách hàng giấu tên đã "mua đứt" với giá 76,6 triệu USD. Bức tranh theo trường phái nghệ thuật liên hoàn cổ điển này được họa sĩ Wu Bin vẽ trong năm 1610, bao gồm 10 góc nhìn riêng biệt về quần thể đá vôi nổi tiếng ở quận Lingbi, thuộc tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc.

Được biết, đầu năm 1989, bức tranh "Mười khung cảnh của đá Lingbi" đã được bán tại chi nhánh Nhà đấu giá Sotheby's ở Hong Kong (Trung Quốc) với giá 1,021 triệu USD, trở thành bức tranh Trung Quốc đầu tiên vượt mốc 1 triệu USD. Còn Wu Bin là một họa sĩ sống dưới thời trị vì của Hoàng đế Vạn Lịch (1573-1620) thuộc đời nhà Minh, với ngày sinh và ngày mất không được rõ.

X.Hiếu (Theo Guinness)
.
.