Bức tranh giá 142 triệu USD

Thứ Sáu, 22/11/2013, 09:45

Tại chi nhánh nhà bán đấu giá Christie’s ở New York (Mỹ) trong phiên giao dịch vào ngày 14/11 vừa qua, một bức tranh sơn dầu liên hoàn của cố họa sĩ người Anh, gốc Ireland Francis Bacon (1909-1992), đã được bán với giá… cao ngất ngưởng là 142,4 triệu USD, trở thành tác phẩm hội họa đắt nhất trong lịch sử các cuộc đấu giá.

Đó là bức “Three Studies of Lucian Freud” (3 hình nghiên cứu về Lucian Freud), do F. Bacon vẽ năm 1969 về bạn đồng nghiệp người Anh, gốc Đức L. Freud (1922-2011), cũng là cháu nội của nhà phân tâm học nổi tiếng người Áo Sigmund Freud (1856-1939).

Chỉ sau 6 phút đồng hồ khởi sự phiên đấu giá, bức kiệt tác đã có chủ sở hữu mới là một nhà sưu tập nghệ thuật khuyết danh người New York, đã đồng ý trả qua điện thoại mức giá 127 triệu USD, cộng thêm phí môi giới và phí bảo hiểm thành 142,4 triệu USD, vượt xa kỷ lục cũ 119,9 triệu USD thuộc về bức tranh bột màu “The Scream” (Tiếng thét), do cố danh họa người Na Uy Edvard Munch (1863–1944) vẽ năm 1895, được bán vào tháng 5/2012, tại nhà đấu giá Sotheby’s ở London (Anh).

Lúc sinh thời F. Bacon được giới trong nghề tôn vinh là “bậc thầy của trường phái hội họa ấn tượng trong thế kỷ XX”

X.Hiếu (theo AP)
.
.