Cấm ngủ gật trong Nghị viện Anh

Thứ Ba, 10/07/2018, 17:34
Trước thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ hè vào trung tuần tháng 7 tới đây, Ban lãnh đạo Viện Thứ dân (Hạ viện) trong Quốc hội Anh đã cho ban hành một bản thông báo nội bộ, yêu cầu giới nghị sĩ cần chấn chỉnh tư thế tác phong của một vị đại diện dân cử; cụ thể hơn là nghiêm cấm việc ngủ gật trong các phiên họp tại trụ sở Nghị viện.

Nội dung bản thông báo nhấn mạnh rằng, khác với quy chế chỉ định đặc thù của giới thành viên Viện Quý tộc (Thượng viện); các thành viên Viện Thứ dân là do cử tri trực tiếp bầu ra qua hình thức phổ thông đầu phiếu, nên cần phải tuân thủ những nguyên tắc ứng xử căn bản như không được to tiếng la hét, hay dùng cử chỉ đe dọa… cũng như tuyệt đối không được ngủ gật giữa chốn đông người là điều cấm kỵ.

Giới quan sát am hiểu lên tiếng bình luận sở dĩ có bản thông cáo "bất thường" nêu trên, xuất phát từ cảnh Hạ nghị sĩ Sir Desmond Swayne thuộc đảng Bảo thủ đương quyền của Thủ tướng Theresa May, đã ngủ ngon lành (ảnh) ngay cạnh dân biểu đồng đảng Ken Clarke, cũng là thành viên Hạ viện lâu năm nhất khi ông này đang tiến hành tranh luận về đề tài Brexit - đưa Vương quốc Anh và Bắc Ireland rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), trong khuôn khổ phiên họp toàn thể của Nghị viện dạo cuối tháng 1-2018.

Hình ảnh phản cảm được truyền hình trực tiếp này nhanh chóng lan truyền trên mạng Internet, gây nỗi bất bình thất vọng trong giới cử tri xứ sương mù.

X.Hiếu (theo The Times)
.
.