Australia:

Cấm... tắm nắng ngoài trời

Thứ Năm, 15/01/2015, 15:45
Kể từ đầu năm 2015, chính quyền tại hầu hết các địa phương ở Australia ban hành lệnh mới, nghiêm cấm mọi công dân không được tùy tiện phơi nắng dưới ánh mặt trời gay gắt trong thời gian dài. Ai vi phạm sẽ bị phạt nặng.

Nguyên nhân dựa trên các kết quả nghiên cứu do Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố, cho thấy Australia đứng đầu thế giới về tỷ lệ bệnh nhân bị ung thư da tính trên tổng số dân.

Theo đó 2/3 dân số Australia dưới 70 tuổi có nguy cơ mắc chứng bệnh nguy hiểm này. Sự bùng nổ “đại dịch” ung thư da là bằng chứng rõ ràng, thể hiện mối liên quan trực tiếp giữa ánh nắng chói chang với các khối u ác tính. Australia vì nằm ở Nam bán cầu nên có khí hậu trái ngược với Bắc bán cầu. Hiện ở đây đang là mùa hè nóng bức, với ánh mặt trời chói chang chứa tia cực tím bất lợi cho sức khỏe con người.

X.Hiếu (theo Daily Mail)
.
.