Cận cảnh ngôi trường bằng tre cho vùng ngập lụt

Thứ Sáu, 25/01/2019, 19:07
Công trình được xếp hạng mục đẹp nhất thế giới năm 2018. DK ngày 25-1 cho hay.

Văn phòng kiến trúc NLÉ do kiến trúc sư Kunlé Adeyemi  người Nigeria thành lập đã công bố hình ảnh về thiết kế Trường nổi Makoko mới nhất. Lần đầu tiên dự án được giới thiệu là vào năm 2013, sau đó khởi động lại cho triển lãm Venice Biennale năm 2016. Công trình ứng dụng kết cấu gia công sẵn dùng cho vùng sông nước để ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết những bất cập và khai thác tiềm năng đô thị hóa.

Quần thể ngôi trường.
Kết cấu của MFS IIIx3 gồm ba kích thước từ nhỏ, trung bình đến lớn.
Đẹp như cung điện.
Được xây từ gỗ và tre trồng ở địa phương.

Nguyên mẫu thiết kế mới có tên “MFS IIIx3” nằm trên hồ Tấn Thành ở Thành Đô, Trung Quốc. Khu vực hiện trạng có từ một hệ thống tưới tiêu được xây vào năm 256 trước công nguyên và vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Hồ giữa khu vực không bị ngập lụt và hạn hán, đây được coi là khu vực nông nghiệp phát triển nhất ở Trung Quốc.

Như ngôi trường ở đất liền.
Ngôi trường nổi ở Nigeria.
Thùng nhựa vừa làm phao vừa làm bồn chứa nước.

Kết cấu của MFS IIIx3 gồm ba kích thước từ nhỏ, trung bình đến lớn được xây từ gỗ và tre trồng ở địa phương. Ba tòa nhà nằm quanh một gian trung tâm mang chức năng phòng hòa nhạc mở, khu triển lãm và trung tâm thông tin.

Hưng Minh (theo worldarchitectur)
.
.