Cậu bé 6 tháng tuổi vô tư chơi đùa với rắn

Thứ Sáu, 13/10/2017, 15:26
Sợ rắn là nỗi e ngại lớn nhất của loài người. Theo thống kê, 1/3 người lớn sợ chứng phì phì của rắn. Các chuyên gia trước đây đã gợi ý rằng, phản ứng sợ rắn là một cơ chế bẩm sinh để bảo vệ chúng ta khỏi sự tấn công của các loài bò sát có khả năng giết người.

Nhưng một video gây ngạc nhiên cho thấy rằng, đứa trẻ không sợ hãi trước con rắn. Nó dường như không có mối quan tâm nào đối với sự nguy hiểm mà thú vật có thể gây ra.  Theo nghiên cứu, ngay khi con người mới ra đời, phản xạ tự nhiên là sợ những gì đe dọa tới bản thân, song một số thì không, thấy rõ ở trường hợp của bé này.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng trẻ nhỏ có thể nhanh chóng phát hiện ra một con rắn. Trong số bức ảnh không phải rắn, con khỉ cũng được quan tâm nhiều hơn đến rắn, cho thấy loài bò sát này rất đặc biệt, nhưng các nhà nghiên cứu không biết chắc chắn tại sao.

Văn Nguyễn
.
.