Cậu bé không mũi

Thứ Ba, 14/05/2013, 05:20

Năm 2006, một gia đình nông dân ở Trung Quốc rất lo lắng khi bé Song lúc đó chưa đầy 8 tháng tuổi đã mắc phải căn bệnh lạ: một loại vi khuẩn đặc biệt dần dần ăn mất mũi của bé. Sau khi bị sốt cao, mũi bé đỏ dần lên, các vết lở loét xuất hiện, chuyển sang màu đen rồi dần dần mất mũi.

Thương con, bà mẹ Zhen Kunquan đưa bé Song đi khắp các bệnh viện Bắc Kinh chữa trị nhưng vì phí tổn quá cao (khoảng 10.000 USD) nên đành mang con về.

Theo các bác sĩ, bệnh lạ này do một loại vi khuẩn đặc biệt có tên Psedomonas Aeruginosa. Loại vi khuẩn sau khi “ăn” mất mũi sẽ lan dần lên mắt.

Trường hợp của cậu bé Song rất đáng thương bởi khi đến trường mẫu giáo, bé bị bạn bè xa lánh không dám kết bạn. Mẹ của bé Song hy vọng sắp tới, nhờ các cơ quan truyền thông vận động những nhà hảo tâm giúp đỡ bà sẽ có đủ tiền để chữa bệnh cho con

Miên Tường (tổng hợp)
.
.