Cầu vượt eo biển nối bán đảo Crimea

Thứ Năm, 04/06/2015, 17:45
Ngày 18/5 vừa qua, tại một địa điểm gần hải cảng Kavkaz thuộc vùng Krasnodar đối diện với bán đảo Crimea, đã diễn ra lễ động thổ chính thức khởi công xây dựng cây cầu bắc qua eo biển Kerch.

Theo kiến trúc sư người Đức Holger Svensson, tác giả thiết kế chiếc cầu hùng vĩ xuyên eo biển Kerch ngăn cách Hắc Hải và biển Azov này, thì tổng chiều dài của cây cầu là 19km, gồm 4 làn xe ôtô chạy bên trên và 2 làn xe lửa chạy ở tầng dưới, với tổng kinh phí xây dựng dự tính khoảng 8 tỉ USD.

Nhà thầu công trình là tỉ phú người Do Thái gốc Nga Arkady Rotenberg, đồng sở hữu Tập đoàn Xây dựng Stroygazmntazh  (SGM).

Ông Svensson cho biết: “Thông thường một công trình xuyên biển có độ dài tương tự cần phải mất đến 8 năm mới hoàn thành, nhưng phía Công ty Stroygazmntazh cam kết thi công trong vòng 3 năm rưỡi, rút ngắn phân nửa thời gian để kịp khánh thành cây cầu bắc qua eo biển Kerch vào cuối năm 2018, đúng thời hạn mà Điện Kremlin đề ra”.

Quang Phú (theo Interfax)
.
.