Cây cầu có tháp dây văng cao nhất nước Anh

Thứ Ba, 12/09/2017, 20:58
Vào ngày 4-9 vừa qua, đích thân Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã trực tiếp cắt băng khánh thành đưa vào hoạt động chiếc cầu dây văng Queensferry Crossing, với chiều dài 2,7km cùng chiều cao mỗi trụ tháp là 207m, trở thành cây cầu có tháp dây văng cao nhất Vương quốc Anh, cũng là chiếc cầu có 3 trụ dây văng dài nhất thế giới.

Cầu Queensferry Crossing được khởi công vào đầu tháng 9-2011, thuộc đoạn đường cao tốc M90 bắc qua sông Forth nối thủ phủ Edinburgh của xứ Scotland với hạt Fife ở phía đông bắc, do Tập đoàn xây dựng cầu đường bộ nổi tiếng Forth Crossing (FCBC) trúng thầu thi công. 

Tổng kinh phí xây dựng cầu là 1,35 tỉ bảng Anh (1,7 tỉ USD), bao gồm cả việc đúc 149 nhịp dầm với nhịp lớn nhất dài 650m tại Tây Ban Nha và Trung Quốc, rồi được vận chuyển theo đường biển về.

Trong quá trình xây cầu đã sử dụng tới 35 tấn thép đặc chủng và 150 tấn bê tông chịu lực, cũng như xây mới 4km đường dẫn ở 2 phía đầu cầu. Mặt cầu Queensferry Crossing gồm 4 làn xe với mỗi chiều 2 làn, bảo đảm việc duy trì tốc độ 100km/giờ.

Cầu Queensferry Crossing là cây cầu thứ 3 bắc qua cửa sông Forth, nằm song song với 2 chiếc cầu khác là cầu Forth Road khánh thành năm 1964 và cầu đường sắt Forth hoàn thành vào năm 1890.

"Cầu Queensferry Crossing là một trong những biểu tượng kỹ thuật nổi bật nhất của thế kỷ 21", như nguyên văn lời nhận định của Nữ hoàng Elizabeth II trong bài phát biểu tại lễ khánh thành.

T.Hường (theo Reuters)
.
.