Cấy chíp điện tử cho cầu thủ bóng đá

Thứ Bảy, 05/08/2006, 08:00

Alex Feguson, Huấn luyện viên trưởng của Câu lạc bộ Manchester United, đã tìm được một biện pháp độc đáo để cải thiện lối chơi của đội mình. Trước đó, không ai trong số họ nghĩ ra việc “cấy” những chip điện tử dưới da cho các cầu thủ.

Đã từ lâu người ta cấy những chip như vậy cho các chú chó cưng của mình để bất kỳ thời điểm nào cũng có thể xác định được vị trí của chúng. Ông Feguson cho rằng chip điện tử sẽ cho phép ông có được rất nhiều thông tin bổ ích mà thiếu chúng rất khó có thể đào tạo cho đội bóng ở thời hiện đại. Ví dụ, nhờ có chip điện tử có thể theo dõi sự di chuyển của cầu thủ trên sân: Họ chạy theo bóng được bao nhiêu kilômét, ai trốn tránh công việc, ai nhiệt tình tập luyện...  

Sau đó sẽ so sánh những dữ liệu này với kết quả trận đấu. Những gợi ý như vậy sẽ giúp huấn luyện viên hiểu được cầu thủ ở trong tình trạng thế nào để có những điều chỉnh kịp thời trong quá trình luyện tập

T.B. (Theo Itogi)
.
.