Chai rượu vang đắt kỷ lục

Thứ Hai, 22/10/2018, 15:13
Trong phiên giao dịch vào ngày 13-10 vừa qua diễn ra tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Sotheby's ở New York (Mỹ), một chai rượu vang Pháp đã được bán với giá 558.000 USD bao gồm cả phí bảo hiểm lẫn phí môi giới, trở thành chai rượu vang có mức giá đắt kỷ lục trong lịch sử bán đấu giá.

Đó là chai vang đỏ hiệu Romanée-Conti, 73 năm tuổi, được đóng chai năm 1945 tại khu điền trang trồng nho nổi tiếng Romanée-Conti. Đây được coi là nơi chưng cất loại rượu vang trứ danh Bourgogne hảo hạng nhất, tọa lạc ở sườn đồi Côte de Nuits thuộc vùng Côte d'Or đông bộ nước Pháp. Theo lời người đại diện Nhà đấu giá Sotheby's, thì mức giá kỷ lục này cao gấp hơn 17 lần so với giá của giới chuyên viên thẩm định là 32.000 USD.

Được biết, kỷ lục chai rượu vang đắt nhất thế giới từng được ghi trong Sách Guinness thuộc về chai Chateau Lafite Rothschild có niên đại từ năm 1869 cũng của Pháp, được bán tại Hồng Kông (Trung Quốc) trong năm 2010 với giá 233.000 USD.

Q.Phú (theo AFP)
.
.