Chai rượu whisky đắt giá

Thứ Bảy, 07/04/2012, 23:55

Tại chi nhánh nhà bán đấu giá Bonhams ở New York (Mỹ), một chai rượu whisky mạch nha hiệu Glenfiddich 55 năm tuổi đã được bán với giá kỷ lục là 94.000USD.

Thương hiệu Glenfiddich (Thung lũng của những con nai ở Gaelic) nổi tiếng do chủ doanh nghiệp William Grant (1866-1923) sáng chế năm 1887 tại cơ sở chưng cất ở thị trấn Dufftown, Scotland. Lúc sinh thời W. Grant rất cưng chiều cô cháu nội Janet, nên ông quyết định cứ mỗi 10 năm kể từ lúc Janet chào đời vào năm 1901, Hãng W. Grant & Son Ltd do ông sở hữu lại chưng cất một chai whisky mạch nha đặc biệt tặng riêng cho Janet. Bộ sưu tập của bà Janet với tên gọi Janet Sheed Roberts Reserve gồm 11 chai Glenfiddich mang biểu tượng con nai vàng quý hiếm.

Vào tháng 8 năm ngoái, nhân sinh nhật thứ 110 của mình, bà Janet S. Roberts đã quyết định đem bán bộ sưu tập qua nhà đấu giá Bonhams nhằm mục đích từ thiện. Chai đầu tiên được bán 4 tháng sau đó ở Edinburgh (Scotland) với giá 71.000USD, chai thứ 2 do một nhà sưu tập khuyết danh người London (Anh) mua với giá 70.000USD, 8 chai còn lại sẽ được bán lần lượt trong năm nay.

Được biết, đến ngày 13/8 này cụ Janet Sheed Roberts tròn 111 tuổi, cũng là người phụ nữ Scotland cao niên nhất còn sống

Q.P. (theo AP)
.
.