Châu Âu: Phát triển ngành du lịch vũ trụ

Chủ Nhật, 17/06/2007, 10:00
Ngày 14/6, Tổ hợp Hàng không, Vũ trụ và Quốc phòng châu Âu (EADS) có trụ sở tại Pháp tuyên bố sẽ sản xuất loại tàu vũ trụ phục vụ khách du lịch các chuyến bay vào quỹ đạo kéo dài 90 phút, bao gồm từ 3 đến 5 phút ở trong tình trạng không trọng lượng trên độ cao hơn 100km.

Thực hiện chương trình này là đơn vị Astrium thuộc EADS. Máy bay vũ trụ loại mới này được thiết kế với khả năng cất cánh và hạ cánh ngay trên sân bay bình thường. Mục đích của EADS là giúp cho những khách du lịch bình thường cũng có cơ hội tham quan vũ trụ với giá vé khoảng 250.000 USD cho một chuyến bay chứ không phải giá 25 triệu USD như hiện nay.

Để có thể có một chuyến thám hiểm không gian, du khách sẽ được tập làm quen với việc hạ cánh và cất cánh trên một con tàu vũ trụ với 1 người điều khiển.

Theo thiết kế, máy bay vũ trụ này có thể chở được 4 người một lúc và khi đạt độ cao 12km, nó sẽ được chuyển đổi thành một tên lửa và chỉ trong vòng 80 giây sau là đạt độ cao 60km với vận tốc cao nhất lên đến 3G (gấp 3 lần trọng lực). Từ độ cao 100km, du khách có thể chiêm ngưỡng trái đất thông qua 15 cửa kính lắp trên máy bay vũ trụ.

EADS dự kiến đến năm 2012 sẽ thực hiện chuyến bay tham quan vũ trụ đầu tiên và hy vọng đến năm 2020 đạt được 15.000 lượt khách du lịch

Phan Hiển
.
.