Chiếc máy bay trực thăng đầu tiên của Cảnh sát Trung Quốc

Thứ Tư, 10/05/2006, 08:00
Cảnh sát TP Thẩm Dương, Trung Quốc vừa thực hiện chuyến bay thực địa sau khi họ được cấp chiếc máy bay trực thăng đầu tiên.

Đây là chiếc EC-135 dài 12,16 m, cao 3,51 m, rộng 2,67 m, chứa được từ 5 đến 7 người và có thể bay ở độ cao 3.000 m cùng chặng đường dài 278 km.

Được biết, nhiệm vụ chính của chiếc EC-135 là tuần phòng trên không và truy bắt tội phạm bỏ chạy. Theo giới truyền thông, thời gian qua nhiều tỉnh, TP ở Trung Quốc đã được cấp máy bay trực thăng để phục vụ công tác nghiệp vụ

T.T.T (Theo Tân Hoa xã)
.
.