Chile: Hạn chế số người dự tang lễ

Thứ Ba, 30/06/2020, 18:37
Được sự chấp thuận của Tổng thống Cộng hòa Chile Sebastian Pinera, Bộ Y tế nước này vừa ban hành quy định mới, nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát, bao gồm cả việc hạn chế số người tham dự tang lễ vì bất cứ nguyên nhân nào.

"Quy định mới có hiệu lực tức thì cấm triệt để mọi hình thức tổ chức lễ tang, được tiến hành tại gia hay ở nơi công cộng trên toàn quốc, cũng như tạm thời cấm cử hành các nghi thức tang lễ dân sự truyền thống - ông Oscar Enrique Paris, tân Bộ trưởng Bộ Y tế Chile cho biết - Đồng thời cũng quy định số lượng người dự một đám tang không được quá 3 người, kể cả vị linh mục nếu có. Những người tham dự lễ tang phải duy trì khoảng cách tối thiểu là 2m, đề phòng sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19".

Được biết, tính đến thời điểm của ngày 25/6 vừa qua, ở Chile có tổng cộng 254.416 người nhiễm virus SARS-CoV-2 đứng thứ 4 trên thế giới, trong đó có 4.731 người chết và 215.093 người đã phục hồi.

Q.Long (Theo EPA)
.
.