Chó nhân bản vô tính đầu tiên ở Anh

Thứ Ba, 22/04/2014, 10:30

Chị Rebecca Smith 29 tuổi, hành nghề đầu bếp trong một nhà hàng ở London, đã trở thành chủ sở hữu con chó nhân bản bằng phương pháp vô tính đầu tiên tại Anh.

Nguyên do chú chó chăn cừu giống Đức có tên Winnie, từng gắn bó với nữ chủ nhân suốt 12 năm qua nay đã già yếu, nên Rebecca quyết định nhân bản một con chó khác y hệt với phí tổn là 60.000 bảng Anh, tương đương 100.000 USD.

Sau các thủ tục kiểm dịch y tế cần thiết, một mô tế bào da của Winnie được lưu trữ bảo quản trong chất nitơ lỏng rồi chuyển đến Seoul (Hàn Quốc), để các nhân viên thuộc Công ty Sooam Biotech do giáo sư Hwang Woo-suk nổi tiếng đứng đầu, tiến hành cấy ghép tạo ra phôi thai nhân bản từ Winnie.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại Công ty Công nghệ sinh học Sooam Biotech đã tạo ra hơn 500 con chó nhân bản trên thế giới theo yêu cầu của chủ sở hữu, chú chó Winnie-mini là con chó đầu tiên ở Anh được nhân bản vô tính

Q.Long (theo Daily Mirror)
.
.