Chọi trâu ở Hải Lựu

Thứ Tư, 21/03/2007, 10:30

Trong 2 ngày 4 và 5/3/2007 (tức ngày 16 và 17 tháng Giêng năm Đinh Hợi), ước tính có trên 3 vạn người từ nhiều nơi đổ về xã Hải Lựu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để chứng kiến cuộc so tài của 24 “ông trâu”.

Đây là một lễ hội truyền thống có trên 2.000 năm của xã Hải Lựu để tưởng nhớ Thành hoàng làng Lữ Gia đã có công đánh đuổi giặc nhà Hán xâm lược.

24 “ông trâu” nặng trung bình từ 600 đến 700kg thuộc 19 thôn và 5 đoàn thể sẽ thi đấu dưới thể thức loại trực tiếp để chọn ra “ông” thắng cuộc. Dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả và sự huấn luyện tài tình của các chủ trâu, nhiều “ông trâu” đã tung ra những miếng đánh vô cùng ngoạn mục để hạ gục đối phương.

Sau mỗi một vòng loại, lần lượt những “ông trâu” bại trận đều bị “hạ thủ” ngay bên cạnh đấu trường để bán cho du khách với giá 150.000đ/kg. Mặc dù không hề rẻ so với giá bên ngoài nhưng vẫn không đủ thịt trâu để bán vì ai cũng mong được thưởng thức thịt “trâu quý”

Trang Dũng
.
.