Chụp ảnh “tự sướng” quá đà là một dạng bệnh tâm thần

Thứ Hai, 19/12/2016, 16:15
Tại kỳ họp thường niên của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ (APA), diễn ra ở thành phố Chicago (tiểu bang Illinois) vào ngày 14-12 vừa qua, các nhà nghiên cứu thuộc APA đã công bố một bản báo cáo, chính thức xác nhận việc thường xuyên chụp ảnh "tự sướng" bằng điện thoại thông minh là một biểu hiện của chứng rối loạn tâm thần.

Bệnh được đặt tên là Selfitis (từ nguyên mẫu tiếng Anh "selfies"), thuộc dạng bệnh giống như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) và được chia thành 3 giai đoạn. Đầu tiên là "Giới hạn", người bệnh tự chụp ảnh ít nhất 3 lần trong một ngày, nhưng không công bố ra bên ngoài.

Kế tiếp là "Cấp tính", tương ứng với những bệnh nhân chụp ảnh tối thiểu 3 lần mỗi ngày, rồi công bố rộng rãi trên các mạng xã hội khác nhau. Cuối cùng là giai đoạn "Mãn tính" khi không kiểm soát được sở thích chụp ảnh vô độ, đồng thời cho công bố những hình ảnh đó hơn 6 lần trong một ngày.

Phần cuối bản báo cáo của các nhà khoa học thuộc APA đưa ra kết luận, rằng nguyên nhân khởi phát bệnh Selfitis như là phương cách để bù đắp cho sự thiếu tự tin, cũng như thể hiện niềm mong muốn lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mỗi cá nhân. Người bệnh có thể được điều trị qua liệu pháp khống chế các hành vi vô thức. 

Q.Phú (theo AP)
.
.