Cô gái phi thường

Thứ Năm, 05/08/2010, 11:20
Cô Mete Lenzen người Copenhagen (thủ đô Đan Mạch) tuy mới 16 tuổi, nhưng hiện đang là vận động viên đoạt Cúp thế giới về vô địch tuyệt đối của phái yếu trong môn võ thuật karate.

Mete Lenzen đồng thời cũng là cô gái duy nhất trên hành tinh có thể dùng tay trần chặt một nhát vỡ đôi cả chồng gạch cao 60cm: gồm 8 viên xếp chồng lên nhau, cùng độ dày của mỗi viên là 7,5cm (ảnh).

Mete Lenzen đến với môn võ karate truyền thống Nhật Bản chỉ vì mục đích tự vệ, sau khi Mete bị một nhóm hooligan càn quấy tấn công trên đường phố lúc đi học về

K.N. (theo DPA)
.
.