Công viên khổng lồ bảo vệ sinh vật biển

Thứ Sáu, 15/12/2017, 13:32
Chính quyền Mexico xây dựng một khu công viên bảo tồn sinh vật biển rộng lớn quanh nhóm đảo là quê hương của hàng trăm loài bao gồm cá đuối, cá voi và rùa biển.

Revillagigedo Archipegalo là nhóm đảo núi lửa nằm ngoài khơi đông nam Mexico. Khu vực bảo tồn rộng 150.000km² được coi là công viên lớn nhất ở Nam Mỹ. Dĩ nhiên, khu bảo tồn cấm mọi hoạt động đánh bắt cá và có lực lượng hải quân thường xuyên tuần tra.

Công viên ra đời sau sắc lệnh được ký bởi tổng thống Enrique Pena Nieto nhằm bảo vệ khu sinh thái độc nhất ở Mexico, được trang web Pacific Ocean xếp hạng là khu di tích thế giới của Tổ chức Văn hóa, Giáo dục và Khoa học Liên Hiệp Quốc (UNESCO).

Maria Jose Villanueva, nữ giám đốc Quỹ Bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên hoang dã (WWF), mô tả sáng kiến của tổng thống Nieto là "tiền lệ quan trọng" cho phần còn lại của thế giới.

An An (theo CNN)
.
.