Cụ ông ở Thái Lan sống hơn 128 tuổi

Thứ Ba, 03/09/2019, 17:32
Khi được hỏi về bí quyết để sống trường thọ, cụ O. Parnchompoo trả lời: "Tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục hàng ngày và không bao giờ nổi nóng vì bất cứ nguyên nhân gì".

Trang điện tử khaosod.co.th với trụ sở đặt tại thủ đô Bangkok của Vương quốc Thái Lan, vừa đăng một thông tin mới phát hiện gây chấn động. Theo đó cho biết cụ ông Orn Parnchompoo cư dân tỉnh Udon Thani phía đông bắc nước này, tính đến thời điểm hiện nay đã sống tới 128 năm và 140 ngày tuổi, xứng đáng được lưu danh như là người sống thọ nhất thế giới.

Cụ thể, cụ O. Parnchompoo thuộc tộc người Phu Thai, vốn cư ngụ chủ yếu tại các vùng phía đông bắc Thái Lan và Hạ Lào. Hiện thời cụ đang sống với bà vợ Song Parnchompoo, 70 tuổi, ở làng Somboon thuộc huyện Si That phía đông nam tỉnh Udon Thani. Vợ chồng cụ có cả thảy 7 người con và 11 đứa cháu.

Theo giấy tờ tùy thân thì cụ O. Parnchompoo sinh ngày 9-4-1891 (ảnh), dưới thời trị vì của Vua Rama V (1853-1910).

Khi được hỏi về bí quyết để sống trường thọ, cụ O. Parnchompoo trả lời: "Tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục hàng ngày và không bao giờ nổi nóng vì bất cứ nguyên nhân gì".

"Tất cả bạn bè tôi đều đã mất và tôi luôn nhớ tới họ - cụ O. Parnchompoo thổ lộ - Nếu có thể, tôi muốn sống cho đến lúc đạt 200 tuổi".

Được biết, kỷ lục sống thọ nhất thế giới ghi trong Sách Guinness, thuộc về cụ bà người Pháp Jeanne Calment (1875-1997), đã sống tới 122 năm và 164 ngày tuổi. 

X.Hiếu (theo Daily Mail)
.
.