Cuộc họp báo kỷ lục của Tổng thống Putin

Thứ Hai, 03/03/2008, 16:30

Cuộc họp báo thứ 9 và cũng là cuộc họp báo cuối cùng của ông Putin trên cương vị Tổng thống Nga diễn ra hôm 14/2 vừa qua đã phá kỷ lục thế giới về số phóng viên tham dự trong một cuộc họp báo của một nguyên thủ quốc gia mời.

1.364 nhà báo, đại diện của các phương tiện thông tin đại chúng của Nga hoặc trong khu vực và báo chí nước ngoài đã đến tham dự cuộc họp báo này. Kỷ lục cũ về điều này do chính Tổng thống Putin nắm giữ với số lượng 1.232 phóng viên tham dự cuộc họp báo của ông tổ chức vào năm 2007.

Tất cả các câu hỏi và trả lời của Tổng thống đều được dịch đồng thời ra 4 thứ tiếng (Anh, Pháp, Nhật, Đức). Cuộc họp báo này cũng được truyền trực tiếp trên trang web của Điện Kremlin, trên tivi và đài phát thanh. Giống như các cuộc họp báo trước đây, tất cả các vấn đề được đề cập và thời gian của cuộc họp báo này là không xác định, khi nào không còn nhà báo nào hỏi nữa thì mới kết thúc

G.K.(theo AFP)
.
.