Cuộc thi Hoa hậu Thế giới sẽ bỏ phần thi áo tắm

Thứ Ba, 13/01/2015, 09:25
Kể từ năm 2015, cuộc thi bình chọn Hoa hậu Thế giới (Miss World) thường niên sẽ chính thức bỏ phần trình diễn trang phục tắm biển, vốn là phần thi bắt buộc đối với tất cả các thí sinh lọt vào Vòng chung kết Miss World.

Theo lời ông Chris Wilmer Tổng đạo diễn chương trình chung kết cuộc thi Miss World hằng năm, sở dĩ Ban tổ chức đi đến quyết định này, “bởi đó không phải là cách thức hướng tới của những người làm chương trình”.

Tổng đạo diễn C. Wilmer giải thích thêm: “Sắc đẹp vẹn toàn của người phụ nữ hiện đại bao gồm cả thể chất lẫn tinh thần, chứ không phải chỉ vẻ đẹp thuần túy của cơ thể. Do vậy chúng tôi lược bỏ phần thi áo tắm”.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới được tổ chức lần đầu tại Anh vào năm 1951, với tên gọi chính thức là “Miss Festival of Britain”, do cố nhạc sĩ Hải quân Anh Eric Morley (1918-2000) khởi xướng, nhằm khôi phục tinh thần lạc quan của công chúng sau Thế chiến II.

X.Hiếu (theo AP)
.
.