Cụ thể, theo điều 19, khoản 1 và 3 thuộc Bộ luật về Quyền công dân Serbia, thì Chính phủ Serbia có trách nhiệm cấp hộ chiếu cho người nước ngoài, một khi họ đã được hưởng quy chế là công dân nước này.
Bà Y. Shinawatra tại nhiệm trong giai đoạn từ năm 2011-2014, rồi bị lật đổ giống như người anh ruột là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra (2001-2006) và phải sống lưu vong ở nước ngoài.
Được biết, trong vòng 3 năm qua kể từ năm 2016 đến nay, Chính phủ Serbia đã cấp hộ chiếu cho 106 người nước ngoài. Còn người mang hộ chiếu Serbia có thể đến hơn 100 quốc gia mà không cần thị thực, bao gồm hầu hết các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).
K.Dung (Theo Nedeljnik)