Dân biểu da màu đầu tiên tại nghị viện Ba Lan

Thứ Năm, 19/05/2011, 10:15

Ông John Abraham Godson, 40 tuổi, sinh trưởng ở Nigeria thuộc châu Phi đã được bầu làm nghị sĩ Quốc hội, trở thành vị dân biểu da màu đầu tiên tại Cộng hòa Ba Lan.

Trong thập niên 90 thế kỷ trước, John Godson sang Ba Lan tham gia giảng dạy Anh ngữ tại các cơ sở cao học, sau đó ông lấy vợ người địa phương và trở thành công dân Ba Lan từ năm 2001 theo luật định.

Năm 2008, Giáo sư J.Godson trúng cử chức danh Ủy viên Hội đồng thành phố Lodz ở miền Trung Ba Lan, rồi được đề cử thay thế nữ nghị sĩ Quốc hội Hanna Zdanowska khi bà này đắc cử chức Thị trưởng Lodz.

Được biết John Godson là dân biểu thuộc đảng Cương lĩnh Công dân do đương kim Thủ tướng Donald Tusk lãnh đạo, còn giới cử tri ngưỡng mộ luôn gọi ông là "Barack Obama của Ba Lan"

X.H. (theo PAP)
.
.