Đăng hình ảnh thân mật lên mạng bị kết tội hình sự

Thứ Năm, 11/04/2019, 18:06
Vào những ngày đầu tháng 4 vừa qua, cả 2 Viện thuộc Quốc hội Cộng hòa Italy vừa bỏ phiếu thông qua một điều luật mới, cho phép cơ quan chức năng quy kết tội danh hình sự cho bất cứ ai tự tiện đăng tải hình ảnh thân mật lên mạng Internet, cùng mức án tối đa là 6 năm tù giam kèm số tiền phạt là 15.000 euro.

Theo lời ông Matteo Salvini, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Italy cũng là người đề xuất dự luật nêu trên thì, công luận đòi hỏi phải có các hình phạt tương xứng, nhất là sau những vụ tự tử trong thời gian qua của các nạn nhân từng bị tung hình ảnh nhạy cảm lên mạng Internet. 

Cụ thể hơn, bất cứ người nào đưa hình ảnh thân mật của người khác lên trang YouTube chuyên về video, mà không được sự chấp thuận của đối tác, hoặc một trang chia sẻ hình ảnh trực tuyến khác với mục đích bêu giếu hay trả thù, tùy theo mức độ vi phạm sẽ đối mặt với án tù từ 1-6 năm, kèm số tiền phạt bổ sung xê dịch từ 5.000-15.000 euro.

T.Hường (Theo ANSA)
.
.