Đạp xe vòng quanh thế giới trong vòng 79 ngày

Thứ Hai, 25/09/2017, 12:51
Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin chính thức xác nhận vận động viên đua xe đạp đường trường chuyên nghiệp Mark Beaumont 34 tuổi người Scotland, vừa hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới của mình trong 79 ngày vào ngày 18-9 vừa qua, như là "Người đạp xe vòng quanh thế giới trong thời gian ngắn nhất".

Lấy ý tưởng từ cuốn tiểu thuyết bất hủ "Le Tour du monde en quatre-vingts jours" (Vòng quanh thế giới trong 80 ngày) của cố văn sĩ Pháp nổi tiếng Jules Verne (1828-1905), người được tôn vinh là "cha đẻ của thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng", M. Beaumont quyết định lên đường từ Paris (Pháp) nhằm hôm 2-7 vừa qua, rồi đạp xe qua 16 quốc gia trải khắp các châu lục như Nga, Mông Cổ, Trung Quốc, Australia, New Zealand, Mỹ, Canada, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha… và trở lại điểm xuất phát tại cổng Khải Hoàn Môn ở thủ đô Paris sau 79 ngày (ảnh), với thời gian chính xác là sau 78 ngày, 14 giờ và 40 phút đi hết quãng đường dài 18.000 dặm (29.000km), cùng vận tốc trung bình mỗi ngày đi được 370km.

Lịch trình cụ thể của tay đua can trường M. Beaumont hàng ngày là dành 3 giờ cho việc nghỉ ngơi ăn uống, 5 giờ để ngủ, 16 tiếng đồng hồ còn lại là miệt mài xoay cặp bàn đạp.

Được biết, đây là lần thứ 2 anh M. Beaumont lập kỷ lục đi vòng quanh thế giới trong thời gian ngắn nhất. Lần đầu diễn ra trong năm 2008 với thành tích 194 ngày.

Còn kỷ lục ghi trong Sách Guinness thuộc về tay đua Andrew Nicholson, 45 tuổi người New Zealand, vượt qua quãng đường dài 29.179km trong 123 ngày, 1 giờ và 6 phút dạo nửa cuối năm 2015.

T.Hồng (theo Guinness)
.
.