Đấu giá các kỷ vật liên quan đến điệp viên 007

Thứ Tư, 17/10/2012, 09:40

Nhân đánh dấu nửa thế kỷ bộ phim đầu tiên về điệp viên huyền thoại James Bond 007 xuất hiện trên màn ảnh lớn, tại nhà bán đấu giá Christie's ở London (Anh) vào ngày 6/10 vừa qua đã mở phiên rao bán những kỷ vật từng là đạo cụ trong các tác phẩm điện ảnh liên quan.

"Điểm nhấn" của cuộc đấu giá đầy cuốn hút là cỗ xe thể thao hiệu Aston Martin (ảnh), do nam diễn viên người Anh Daniel Craig sử dụng trong phim "Quantum of Solace" ấn hành năm 2008, được bán với giá 241.000 bảng (388.000USD) gấp 2,5 lần so với giá khởi điểm. Còn chiếc đồng hồ hiệu Omega đa năng thường hiện diện trên tay J. Bond được bán với giá 157.000 bảng (250.000USD).

Riêng chiếc áo khoác lông thú mà D. Craig mặc trong phim "Skyfall" sắp phát hành vào ngày 23/10, được một người mua khuyết danh trả tới 47.000 bảng (75.000USD), gấp 10 lần giá khởi điểm.

Ngoài ra là tuyển tập trọn bộ các đầu sách trinh thám của cố văn sĩ Anh Ian Fleming (1908-1964), người được tôn vinh là "cha đẻ của điệp viên 007" với giá dự tính từ 10.000 đến 15.000 bảng, đã mang lại kết quả không ngờ, cao gấp 9 lần là 91.000 bảng (147.000USD)

T.H. (theo Business Week)
.
.