Đấu giá đồ vật của Mahatma Gandhi

Thứ Sáu, 20/04/2012, 10:40

Trong ảnh là một phần những kỷ vật liên quan mật thiết đến cuộc đời cố lãnh tụ Mahatma Gandhi (1869-1948), người đi tiên phong trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Cộng hòa Ấn Độ từ tay thực dân Anh, sẽ được bán tại nhà đấu giá Matlock ở London (Anh) vào ngày 17/4 tới đây.

Các hiện vật thời M. Gandhi hoạt động bí mật gồm cặp kính tròn, bức thư vận động đòi độc lập, bánh xe quay để se chỉ; ngoài ra là chiếc rương đựng nắm đất thuộc bãi cỏ trước buổi cầu nguyện, nơi M. Gandhi bị 1 kẻ quá khích ám sát tại New Delhi vào đầu năm 1948.

Theo ước tính của các nhà tổ chức đấu giá, mỗi hiện vật sẽ có giá xê dịch từ 10-15 nghìn bảng Anh, cùng mức giá tổng cộng vào khoảng 100 nghìn bảng dành cho mục đích thiện nguyện

Q.P. (theo Reuters)
.
.