Đấu giá tàu du hành vũ trụ

Thứ Sáu, 25/03/2011, 15:45
Nhân kỷ niệm nửa thế kỷ lần đầu tiên con người chinh phục quỹ đạo trái đất, Ban lãnh đạo nhà bán đấu giá nổi tiếng Sotheby's ở London (Anh) đã quyết định rao bán khoang du hành mang ký hiệu "Vostok 3KA-2" do giới khoa học Liên bang Xôviết chế tạo.

Đây là dạng thiết bị đã đưa phi hành gia Yuri Gagarin lên vũ trụ vào ngày 12/4/1961.

Được biết trong thời Liên Xô cũ có cả thảy 8 khoang "Vostok 3KA-2" đã được sản xuất và đưa vào sử dụng, bao gồm 1 khoang thử nghiệm, 1 khoang chở động vật, 6 khoang còn lại lần lượt đưa 5 nam và 1 nữ phi hành gia lên quỹ đạo liên tiếp trong 3 năm liền (1961-1963)

K.D. (theo Reuters)
.
.