Đấu giá trực tuyến đầu tượng sáp của Albert Einstein

Thứ Hai, 16/07/2012, 17:25

Đầu tượng bằng sáp này được đích thân A. Einstein (1879-1955), "cha đẻ" của Thuyết tương đối từng được tôn vinh là nhà vật lý vĩ đại nhất của thế kỷ XX đặt nữ điêu khắc gia người Đức Katherine Stubergh, được biết đến như là nghệ nhân tạc tượng giỏi nhất thế giới thời ấy.

Điểm độc đáo sau đầu tượng đều có chữ ký lưu niệm của cả A. Einstein lẫn K. Stubergh. Thực ra bà K. Stubergh làm 2 bức tượng giống hệt nhau, một thuộc sở hữu của A. Einstein nay đã thất lạc; bức còn lại được nữ điêu khắc gia tặng cho bảo tàng tượng sáp ở khu công viên quốc gia Mammoth Cave thuộc tiểu bang Kentucky (Mỹ).

Theo các nhà tổ chức bán đấu giá trên mạng Ebay từ ngày 4 đến 11/7/2012, thể theo yêu cầu từ Ban Giám đốc Công viên Mammoth Cave, nếu  ai trả tới mức 1 triệu bảng Anh (1,497 triệu USD) người đó sẽ thành chủ sở hữu của tượng sáp trên 

Q.P. (theo Daily Mail)
.
.