Đấu giá viên kim cương lớn nhất thế giới

Thứ Năm, 23/11/2017, 10:17
Đó là viên kim cương tinh chế từ khối kim cương thô nặng 404 carats, được tìm thấy trong mỏ đá quý Lulo ở Cộng hòa Angola phía nam châu Phi dạo đầu tháng 2-2016.

Trong ảnh là viên kim cương lớn nhất thế giới nặng 163,41 carats (1 carat = 0,2g), đã được rao bán tại phiên giao dịch diễn ra vào ngày 14-11 vừa qua ở chi nhánh Nhà bán đấu giá Christie's tại Geneva (Thụy Sĩ), với mức giá kỷ lục là 33,735 triệu franc Thụy Sĩ (CHF), tương đương 34 triệu USD bao gồm cả phí bảo hiểm lẫn phí môi giới, vượt xa mức dự tính ban đầu là 24,8 triệu CHF. Danh tính người mua không được tiết lộ vì lý do an toàn cá nhân.

Đó là viên kim cương tinh chế từ khối kim cương thô nặng 404 carats, được tìm thấy trong mỏ đá quý Lulo ở Cộng hòa Angola phía nam châu Phi dạo đầu tháng 2-2016.

Sau đó khối đá quý được đem về Bỉ và chà nhám ở New York (Mỹ), biến thành viên kim cương tinh khiết có trọng lượng riêng 163,41 carats lớn nhất thế giới, được xếp loại màu D-11A - mức đánh giá màu sắc cao nhất đối với dạng kim cương trong suốt. Cuối cùng các nghệ nhân thuộc

Hãng kim hoàn De Grisogono nổi tiếng của Thụy Sĩ, đã miệt mài hơn 1.700 giờ chế tác ra sợi dây chuyền đính ngọc lục bảo mang biệt danh "The Art of the Grizzly" (Nghệ thuật hoa râm), với viên kim cương nặng 163,41 carats ở chính giữa làm mặt dây chuyền.

Q.Phú (theo DPA)
.
.