Đĩa nhạc đắt nhất thế giới

Thứ Sáu, 04/12/2020, 14:02
Trong phiên giao dịch vào ngày 23-11 diễn ra tại trụ sở Nhà bán đấu giá Goldin Auctions ở thị trấn Runnemede (tiểu bang New Jersey, Mỹ), một bản đĩa hát có chữ ký của cố nhạc sĩ huyền thoại người Anh kiêm thủ lĩnh ban nhạc "Tứ quái" The Beatles John Lennon (1940-1980), đã được một khách hàng khuyết danh "mua đứt" với giá 1,26 triệu USD, hơn gấp 3 lần mức khởi điểm là 400.000 USD, trở thành album ca nhạc đắt nhất được bán qua đấu giá.

Đó là bản đĩa mang tiêu đề "Double Fantasy", gồm 12 ca khúc do J. Lennon trình diễn cùng vợ là Yoko Ono phát hành vào giữa tháng 11-1980, chưa đầy 1 tháng trước khi J. Lennon từ trần. Nét độc đáo bởi đây là bản đĩa mà nam ca sĩ đã ký tặng hung thủ, kẻ nhẫn tâm sát hại mình chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó. 

"Double Fantasy" là đĩa nhạc thứ 5 cũng là album cuối cùng của nam nghệ sĩ, được giới am hiểu đánh giá là hiện vật đau buồn nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới hiện đại. "Double Fantasy" đã đoạt danh hiệu Album của năm tại lễ trao giải Grammy lần thứ 24 vào năm 1981.

Được biết, đây là lần đấu giá thứ 3 của album "Double Fantasy". Lần đầu diễn ra dạo năm 1998 với giá 150.000 USD, lần thứ 2 trong năm 2010 với giá 800.000 USD. Còn lần thứ 3 để kỷ niệm 40 năm ngày mất của J. Lennon (8/12/1980 - 8/12/2020).

K.Dung (Theo Daily Mirror)
.
.